Hàn - Mỹ tập trận, Triều Tiên nổi giận

Thứ ba, 18/08/2015 08:46

(Cadn.com.vn) - Bất chấp đe dọa của Triều Tiên, Hàn-Mỹ vẫn mở màn cuộc tập trận thường niên quy mô lớn mang tên “Người Bảo vệ Tự do Ulchi” (UFG) để kiểm tra khả năng đối phó với các tình huống khẩn cấp của đất nước.

Bán đảo Triều Tiên lại nóng khi hàng chục ngàn binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ ngày 17-8 bắt đầu tập trận quy mô lớn, mô phỏng cuộc tấn công tổng lực của Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng nối lại chiến dịch tuyên truyền loa qua biên giới chống Seoul.

50.000 binh sĩ Hàn và 3.000 binh sĩ Mỹ đã tham gia cuộc tập trận UFG năm nay. Ảnh: AFP

TẬP TRẬN HAY “TUYÊN CHIẾN”?

Cuộc tập trận thường niên, diễn ra từ ngày 17-8 đến 28-8, chủ yếu được mô phỏng trên máy tính nhưng vẫn có sự tham gia của 50.000 binh sĩ Hàn và 3.000 binh sĩ Mỹ.

Các binh sĩ diễn tập theo kịch bản về cuộc xâm lược quy mô đầy đủ bằng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Bình Nhưỡng luôn xem cuộc tập trận này cùng với các cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn thường niên khác là “lời tuyên chiến” và dọa đáp trả bằng hành động quân sự mạnh mẽ nhất. Hồi tuần trước, Ủy ban Thống nhất Hòa bình của Triều Tiên, chuyên giám sát các vấn đề xuyên biên giới, cũng cảnh báo về một cuộc đụng độ quân sự ngẫu nhiên có thể kích hoạt xung đột quy mô lớn nếu Mỹ-Hàn vẫn tập trận UFG. Tuy nhiên, Hàn - Mỹ khẳng định, cuộc tập trận của họ chỉ mang tính phòng vệ.

Bán đảo Triều Tiên nổi sóng sau khi Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên gây ra vụ nổ mìn tại khu vực Đường giới tuyến quân sự (MDL) khiến 2 binh sĩ nước này bị thương. Seoul trả đũa bằng cách nối lại chương trình phát sóng tuyên truyền chống Bình Nhưỡng qua biên giới, chiến dịch đã dừng trong hơn 1 thập kỷ qua. Căng thẳng gia tăng với Triều Tiên trở thành chương trình nghị sự ưu tiên tại cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia dưới sự chủ trì của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye hôm 17-8. “Chúng tôi cần phải duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ cuộc sống và tài sản của nhân dân trước bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên”, bà Park tuyên bố tại cuộc họp nội các sau đó.

TRIỀU TIÊN TUYÊN TRUYỀN CHỐNG HÀN QUỐC

Triều Tiên cho đến nay vẫn phủ nhận bất kỳ liên quan nào đến vụ nổ  ở MDL và đe dọa tấn công các đơn vị biên giới Hàn Quốc nếu chương trình phát sóng không dừng lại ngay lập tức.          

Trong động thái đáp trả mới nhất, Bình Nhưỡng ngày 17-8 bắt đầu tái khởi động hệ thống loa phát thanh công suất lớn tại khu vực biên giới bờ biển phía đông, tuyên truyền chống Seoul. AFP dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, khu vực bờ biển phía đông này là nơi có các bãi tắm nên được chính quyền ông Kim Jong-Un ưu tiên tuyên truyền nhằm tăng khả năng nhận thức cho những người dân thuộc tầng lớp thượng lưu của Triều Tiên về các chương trình tuyên truyền của Seoul chống Bình Nhưỡng. Triều Tiên cũng tái khởi động hệ thống loa phát thanh tuyên truyền chống miền nam ở một số điểm thuộc MDL.

Hai miền Triều Tiên thường xuyên thổi bùng thông điệp chống lại nhau trong các chương trình chiến tranh tâm lý ở khu vực phi quân sự. Tuy nhiên, cả hai đạt thỏa thuận cùng ngừng sử dụng hệ thống loa phát thanh công suất lớn để tổ chức hội đàm quân sự cấp cao vào tháng 6-2004 – khoảng thời gian cả hai xích lại gần nhau hơn. Hôm 15-8, cả hai tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng khỏi ách thống trị của Nhật Bản, sự kiện mà nhiều người đều hy vọng mang đến cơ hội hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, phép mầu đã không xảy ra.

Bán đảo Triều Tiên vẫn chứng kiến vòng xoáy căng thẳng, kèm theo những lời lẽ trả đũa lẫn nhau vốn đã quá quen thuộc.

Khả Anh